1 BƯỚC ĐỂ TÌM THẤY ĐAM MÊ TRONG BẠN

    Bài viết của: Nhung Nhung
    Ngày viết: 09/07/2019 08:07:36

    Đã bao giờ bạn cảm thấy mình vô dụng chưa?

    Đã lần nào bạn nhìn vào cách người khác làm việc mà thấy ghen tỵ với tinh thần của họ chưa?

    Và, đã bao giờ bạn cảm giác muốn thay đổi nhưng lại phân vân chưa?

    Nếu bạn trả lời “Có” cho 2 trên 3 đáp án của những câu hỏi trên, thì bạn ạ, bài viết này đang dành cho bạn đấy. Bởi có lẽ thứ bạn cần thực sự không phải là “lên mood” hay “nghỉ ngơi” - như cách mà mọi người thường khuyên nhủ. Điều bạn cần chính là tìm cho ra thứ bạn thực sự đam mê.

    Phải làm thế nào mới có thể biết bạn thích gì?

    Đầu tiên, hãy để ý đến những công việc bạn tốn nhiều thời gian để thực hiện nó. Có lẽ bạn không thích chuyên ngành của mình, không thích công việc của mình nhưng nhất định sẽ có việc bạn thích làm. Dù việc này chẳng liên quan gì đến học tập hay công việc, nhưng bạn vẫn bằng lòng tốn thời gian cho nó. 

    Trong vô thức, có thể bạn sẽ không để ý đến việc mình đã tốn thời gian cho việc ấy bao nhiêu, bạn cũng không để ý rằng việc đó mang lại lợi ích gì cho mình. Bạn cứ làm, cứ làm, bạn không ghét nó, bạn không cảm thấy chán nản khi làm nó. Ngoài việc nó - thứ bạn thích dần dần trở thành thói quen hàng ngày của bạn, thì nó giống như một nguồn năng lượng để mỗi khi bạn căng thẳng bạn sẽ làm nó để tiếp thêm tinh thần cho bản thân.

     

     

    Sở thích thoạt nhìn thì có thể không có gì đặc biệt, thậm chí nó chỉ xếp vào hàng “giải trí” mà thôi. Nhưng bạn biết đấy, chẳng có ai lại đi đam mê thứ mà mình không thích cả. Ví như bạn không thích làm việc với những con số nhưng lại đam mê nghề kế toán!? Bạn thấy khập khiễng đúng không?

    Đồng ý với nhau rằng bạn có thể làm giỏi những việc mà bạn không thích, nhưng bạn sẽ chẳng đam mê thứ mà bạn không hề thích đâu. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng đam mê của sẽ nằm ẩn mình trong những sở thích của bạn. Tức là bạn có thể thích hát, thích xem phim, thích đi du lịch, thích ăn uống,...nhưng không có nghĩa đam mê của bạn là trở thành ca sĩ, đạo diễn hay nhà sản xuất phim ảnh.

    Thật nghiêm túc suy nghĩ, thứ khiến bạn chưa bao giờ thấy chán, chưa bao giờ bạn ngưng thôi không tìm tòi, học hỏi về vấn đề đó và thứ đó khiến bạn sẵn sàng trả bất cứ giá nào, sẵn sàng học tập, nỗ lực, sáng tạo vì nó. Gộp tất thảy các yếu tố trên lại, bạn sẽ nhìn ra thứ mà bạn đam mê.

    Đam mê có thể giúp bạn kiếm tiền được không?

    Sở thích sẽ mãi chỉ là một thú vui “giải trí” không hơn không kém nếu bạn mãi hài lòng với nó, hưởng thụ nó mà không phát triển nó. Chỉ cần bạn bằng lòng cố gắng, nó hoàn toàn có thể trở thành định hướng phát triển nghề nghiệp của bạn trong tương lai.

    Bạn biết đấy, sẽ có người nói, đây chỉ là sở thích của tôi, không phù hợp trở thành nghề nghiệp. “Đừng biến sở thích trở thành nghề nghiệp, bạn sẽ hủy hoại sở thích của chính mình” là một trong những câu nói hơi mang tính phi lý, nó đã cản trở bước tiến của rất nhiều thế hệ người Trung Quốc. Nếu biến sở thích thành nghề nghiệp, sở thích sẽ biến mất, vậy thì đó không phải sở thích, nó chỉ là suy nghĩ nhất thời của bạn mà thôi. 

    Thật ra, nói một cách thẳng thắn, nếu ngay từ đầu bạn đã làm tốt một công việc, đó cũng là sở trường của bạn, vậy thì bạn sẽ càng ngày càng thích nó. Chúng ta không phải đều như vậy sao? Sở trường là gì thì sẽ thích cái đó. Giống như hồi nhỏ, bạn có thành tích học tập tốt môn nào sẽ thích môn đó. Lẽ nào chúng ta lại thích môn toán khi chỉ thi được 8/100 điểm? Chúng ta có bị điên đâu? Thế nên thay vì mất nhiều thời gian suy nghĩ, cân nhắc lựa chọn, tốt hơn hết là bạn hãy cố gắng hết sức mình, xem giới hạn của mình đến đâu.

     

     

    Isaka Kotaro đã từng nói: “Bạn có biết vũ khí lợi hại nhất của nhân loại là gì không? Chính là sự quyết tâm.” Không cần biết bạn có muốn đi tìm sở thích, ước mơ của mình không, cũng chẳng cần biết bạn có hạ quyết tâm làm tốt công việc hiện tại của mình hoặc kiên định khởi nghiệp hay không, hôm nay chính là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của bạn.

    Hy vọng rằng với bài viết này sẽ giúp bạn phần nào đó xác định được đam mê của mình. Và nếu bạn vẫn còn đang phân vân, thì hãy tìm đọc đến cuốn sách Sống thực tế giữa đời thực dụng nhé! Liều thuốc của bạn có lẽ đang nằm trong đó đấy.

    Viết bình luận




    (*): bắt buộc

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi