Sáng nay (23/6), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã chính thức công bố điểm thi lớp 10 năm 2025. Gần 80.000 thí sinh dự thi có thể tra cứu điểm của mình. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 công lập. Điểm chuẩn lớp 10 đại trà sẽ được công bố vào ngày 26/6.
Link tra cứu điểm thi
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2025 tại TPHCM trực tiếp từ địa chỉ website Sở GD&ĐT TP.HCM từ 8h30 cùng ngày.
https://ts10.hcm.edu.vn/dang-nhap?ReturnUrl=%2Ftra-cuu-ket-qua
Điểm chuẩn và lịch nhập học
Cùng với việc công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Những thí sinh trúng tuyển vào các lớp này có thể bắt đầu làm thủ tục nhập học từ chiều nay đến hết ngày 25/6. Nếu thí sinh không nhập học trong thời gian này, các em sẽ được chuyển sang xét tuyển vào lớp 10 đại trà. Điểm chuẩn lớp 10 đại trà dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26/6.
=>> Xem thêm: Tra cứu điểm thi lớp 10 trên toàn quốc
Tổng quan kỳ thi và phổ điểm
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TPHCM ghi nhận 76.435 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 27.330 em so với năm trước. Trong khi đó, 115 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển 70.070 chỉ tiêu vào lớp 10.
Dữ liệu phổ điểm cho thấy môn Toán có tín hiệu tích cực, môn Ngữ văn ổn định, và môn Ngoại ngữ có sự phân hóa mạnh mẽ.
Năm nay, tổng số 524 điểm 10 được ghi nhận, trong đó:
- Môn Toán: 36 điểm 10.
- Môn Tiếng Anh: 488 điểm 10.
- Môn Ngữ văn: 2 thí sinh đạt điểm cao nhất 9,5 điểm.
Tuy nhiên, số điểm 10 năm nay giảm hơn 3 lần so với năm 2024. Cụ thể, năm ngoái, môn Toán có 49 điểm 10 và môn Tiếng Anh có tới 1.707 điểm 10.
Chi tiết cách tính điểm xét tuyển
Thí sinh dự thi vào lớp 10 TPHCM phải hoàn thành 3 bài thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, và Tiếng Anh. Đối với thí sinh thi vào trường chuyên, sẽ có thêm môn chuyên; còn thí sinh thi vào chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi môn Tiếng Anh tích hợp.
Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên
Điểm xét tuyển được tính dựa trên tổng điểm của các môn thi và điểm ưu tiên (nếu có):
Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Toán + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).
Sở GD&ĐT TPHCM quy định, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Thí sinh phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.
Nguyện vọng của thí sinh sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên. Dựa trên chỉ tiêu của từng trường, Sở sẽ xét từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ học sinh. Nguyên tắc là điểm chuẩn của nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước.
Điểm xét tuyển vào lớp 10 trường chuyên
Điểm xét tuyển vào trường chuyên là tổng điểm các môn thi thường và điểm môn chuyên nhân hệ số 2:
Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Toán + (Điểm thi môn chuyên x 2) + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).
Đối với các bài thi này, Sở GD&ĐT quy định tất cả các bài thi phải đạt từ 2 điểm trở lên.
Điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp
Điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp là tổng điểm ba môn thi thường cộng với điểm môn Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10). Có hai nhóm thí sinh được xét tuyển:
-
Nhóm 1 (Học sinh đã học chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp THCS): Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm trung bình chương trình Tiếng Anh tích hợp. Những học sinh này được ưu tiên vào trường có dạy chương trình tích hợp.
-
Nhóm 2 (Học sinh không học chương trình tích hợp nhưng có đăng ký dự tuyển): Nhóm này phải thi thêm môn Tiếng Anh tích hợp. Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm thi Tiếng Anh tích hợp. Thí sinh phải dự đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và không có bài thi nào bị điểm 0.
Nguồn: Tổng hợp từ Internet






