Sóng Cuối - Đợt Sóng Cuối Cùng Của Một Thế Hệ Doanh Nhân Việt
Sóng Cuối là một cuốn sách về IPO, thị trường vốn và quá trình chuẩn hóa doanh nghiệp, nhưng thông điệp cốt lõi rộng hơn việc “làm thế nào để IPO”. Tác giả đặt doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là SME, trước một “cửa sổ cơ hội” mà anh gọi là Sóng Cuối 2026-2035, gắn với sự thay đổi của thị trường vốn Việt Nam và quyết định nâng hạng FTSE Russell. Từ đó, cuốn sách đặt ra câu hỏi: doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để không bỏ lỡ chu kỳ này?
Trục tư tưởng quan trọng nhất của sách là Lean IPO – phương pháp tiếp cận IPO theo tinh thần tinh gọn. Theo tác giả, IPO không phải một sự kiện hay thủ tục huy động vốn, mà là một quá trình tái cấu trúc và nâng cấp toàn diện doanh nghiệp: tài chính, pháp lý, quản trị, mô hình kinh doanh, đội ngũ, chiến lược tăng trưởng, quan hệ nhà đầu tư và cả kế hoạch kế thừa. Lean IPO hướng đến việc làm “đúng việc, đúng lúc, đúng mức”, đặc biệt phù hợp với SME không có nguồn lực lớn để “đập đi làm lại”.
Một lớp nội dung khác khá rõ là chuyển giao thế hệ và bảo toàn di sản doanh nghiệp. Tác giả không chỉ nhìn IPO dưới góc độ huy động vốn mà còn xem nó như công cụ giúp founder giảm sự phụ thuộc vào cá nhân, xây dựng hệ thống, tạo thanh khoản cho tài sản và chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp. Đây cũng là lý do cuốn sách hướng khá mạnh đến thế hệ doanh nhân 6X-7X và đầu 8X.
Có thể cô đọng nội dung cuốn sách thành 4 câu hỏi lớn:
- Thị trường vốn đang thay đổi như thế nào và cơ hội nào đang mở ra cho doanh nghiệp Việt?
- Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để IPO một cách tinh gọn, thay vì chạy theo IPO như một phong trào?
- Làm thế nào để IPO trở thành quá trình nâng cấp doanh nghiệp chứ không chỉ là một thương vụ huy động vốn?
- Founder phải làm gì để bảo vệ giá trị doanh nghiệp, chuyển giao cho thế hệ sau và bước sang một giai đoạn phát triển mới?
ĐIỂM NỔI BẬT
1. Không chỉ nói về IPO mà xây dựng một “phương pháp IPO”
Đây là điểm khác biệt lớn nhất.
Thị trường có nhiều sách nói về đầu tư chứng khoán, tài chính doanh nghiệp hoặc IPO dưới góc độ kỹ thuật. Cuốn sách cố gắng xây dựng một hệ thống riêng mang tên Lean IPO, kết hợp tư duy Lean, Hoshin Kanri, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị, tài chính và thị trường vốn. Tác giả thậm chí sử dụng Hoshin Kanri để xây dựng IPO Master Plan.
2. Đặt IPO trong bài toán “xây doanh nghiệp để trường tồn”
Cuốn sách không xem IPO đơn thuần là bán cổ phiếu để lấy tiền, mà liên kết IPO với:
- chuẩn hóa tài chính;
- nâng cấp quản trị;
- giảm phụ thuộc vào founder;
- xây đội ngũ kế thừa;
- tạo thanh khoản tài sản;
- chuẩn bị cho M&A;
- chuyển giao doanh nghiệp.
Đây là góc nhìn rộng hơn khá nhiều so với một cuốn “hướng dẫn IPO”.
3. Rất sát với bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả liên tục sử dụng các case study Việt Nam như MWG, Nam Long, Techcombank, Golden Gate, VinFast, các doanh nghiệp BĐS, doanh nghiệp gia đình… thay vì chỉ sử dụng case nước ngoài.
Đặc biệt, tư duy “SME không có ngân sách vài chục tỷ để tái cấu trúc” khiến Lean IPO được định vị rõ là một phương pháp dành cho doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ.
4. Có tính “thực chiến” khá rõ
Tác giả không chỉ nói về chiến lược mà đi xuống những câu hỏi rất cụ thể: chọn kiểm toán nào, chọn công ty chứng khoán ra sao, làm thế nào để tránh cổ phiếu “đứng hình”, nên thuê tư vấn theo phương thức nào, chuẩn bị trong 24 tháng ra sao… Đây là yếu tố giúp sách khác với một cuốn sách thuần lý thuyết.
5. Kết hợp tài chính với câu chuyện con người
Một nét khá riêng của tác giả là quan niệm: thị trường vốn cuối cùng vẫn là cuộc chơi của con người. Tư duy này thể hiện qua việc Lean IPO bắt đầu bằng “Mindset First” và kết thúc bằng “Dream Team”.
THÔNG TIN TÁC GIẢ
ThS. Nguyễn Thế Trung là chuyên gia tư vấn chiến lược – tài chính với gần 20 năm kinh nghiệm, từng trải qua nhiều vị trí ở các “toa tàu” khác nhau của thị trường vốn: ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết và tư vấn quản trị. Đây cũng là nền tảng để tác giả xây dựng phương pháp Lean IPO.
Học vấn và chứng chỉ:
- Thạc sĩ Tài chính – Đại học New South Wales (UNSW), Úc.
- Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Đại học London, Anh.
- Chứng chỉ Quan hệ Nhà đầu tư quốc tế tại Singapore.
- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lean Six Sigma Green Belt.
- Thành viên/diễn giả của ASQ – Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ.
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- Tác giả bắt đầu tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tham gia xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng và sau đó giữ vị trí Giám đốc Định chế Tài chính.
- Sau đó anh làm Giám đốc Khách hàng Tổ chức tại VNDIRECT, kết nối dòng vốn ngoại với các doanh nghiệp niêm yết; tiếp tục giữ vị trí Giám đốc Đầu tư tại Chứng khoán Tiên Phong (TPS), tham gia tái cơ cấu và huy động 5.000 tỷ đồng.
- Tiếp đó, anh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT tại một doanh nghiệp bất động sản, trực tiếp dẫn dắt thương vụ pre-IPO và niêm yết trên HOSE.
- Hiện tác giả là Chủ tịch FranchiseVN, từng là CEO John&Partners và đã tư vấn, đào tạo cho hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam và Hoa Kỳ.
Sóng Cuối là cuốn sách đầu tay của anh. Tác giả xác định đây vừa là lời cảm ơn dành cho thị trường tài chính sau gần hai thập kỷ làm nghề, vừa là “tấm bản đồ” trao lại cho thế hệ doanh nhân đang đứng trước một chu kỳ mới.
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ
Độc giả chính:
- Chủ doanh nghiệp/founder SME Việt Nam, đặc biệt những doanh nghiệp đã hoạt động tương đối lâu, có doanh thu và tài sản nhưng đang phụ thuộc lớn vào founder hoặc vốn ngân hàng.
- Doanh nhân thế hệ 6X–7X và đầu 8X đang đứng trước bài toán chuyển giao, bảo toàn tài sản và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Đây là nhóm được tác giả nhắm đến khá trực tiếp.
- Thế hệ kế thừa trong các doanh nghiệp gia đình, những người cần hiểu doanh nghiệp không chỉ như tài sản được nhận lại mà như một hệ thống phải tiếp quản và phát triển.
Độc giả thứ cấp:
- CFO, kế toán trưởng;
- nhà quản trị doanh nghiệp;
- chuyên gia tài chính;
- công ty chứng khoán;