Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Hồng Diệp, vào ngày 06/12/2018
Một quyển sách hay
-
Ấn tượng ban đầu, ngập tràn trong vô số các sách dạy làm giàu thì cuốn sách viết về cái nghèo này làm mình ấn tượng tốt về một đầu sách không mang tính thị trường và thử đọc, ấn tượng tốt đẹp đó không thay đổi trong suốt quá trình mình đọc Hiểu nghèo – Thoát nghèo. Cuốn sách này được xuất bản như một nghiên cứu khoa học hơn là một đầu sách thông thường. Nhận được lời khen ngợi của GS. Ngô Bảo Châu, quả thực cuốn sách mang lại cho mình cái nhìn rõ nét và khoa học hơn về nghèo đói và thoát nghèo. Là một cuốn sách khoa học nhưng lối hành văn mạch lạc, và đơn giản khiến cho quá trình đọc hơn 600 trang sách (Theo dự tính ban đầu, tuy nhiên đến cuối mình mới nhận ra có phân nửa là phần chú thích) không hề có sự nhàm chán mà ngược lại, khiến mình say sưa. (Đã đọc tới mức quên cả đi tè (vì bà bầu thường đi tè rất nhiều lần) và hơi sụt ký vì luôn suy nghĩ về những luận điểm và kết luận nghiên cứu được đưa ra trong cuốn sách.) Cuốn sách không phải là một hứa hẹn hùng hồn về việc bạn sẽ thoát khỏi đói nghèo sau khi đọc xong nó, nhưng nó chắc chắn giúp bạn soi sáng con đường, dù con đường không phải lúc nào cũng dễ đi hoặc có thể đi, nhưng ít nhất thì bạn cũng thấy con đường, phải không nào?
Vì là một nghiên cứu khoa học nên tính logic và tính chính xác trong các số liệu là rất cao. Nhưng cũng bởi vì là một nghiên cứu khoa học nên nó sẽ không giống như mấy cuốn sách dạy làm giàu, cho bạn một cái kết đầy khí thế rằng nếu làm theo hướng dẫn của cuốn sách này thì bạn sẽ đạt đến tự do tài chính ở tuổi 20, hoặc sớm trở thành người giàu có; cuốn Hiểu nghèo – Thoát nghèo chỉ cho bạn kết luận một số phương pháp có hiệu quả trong phạm vi những trường hợp mà họ đã nghiên cứu (không phải là trường hợp của bạn) và phương pháp đó có hiệu quả với bạn hay là không, đó là câu hỏi mà bạn phải tự mình trả lời.
Về tính nhân văn của cuốn sách, nó có thể cho bạn cái nhìn sâu sắc, gần gũi và thực tế hơn về cái nghèo; rằng người nghèo có phải là những người lười biếng, nghiện ngập mà thành như bạn nghĩ, rằng tại sao con cái của người nghèo lại ít được học hành và dễ sa vào tệ nạn, có phải là do cha mẹ họ không dạy dỗ tử tế? Hoặc bất cứ khái niệm nào chủ quan của bạn trước đây về người nghèo sẽ được mở rộng dưới góc nhìn khoa học. Và có thể lắm, bạn sẽ cảm thông nhiều hơn cho họ thay vì trách móc hoặc thờ ơ.
Vậy thì ai nên đọc cuốn sách này, sách về cái nghèo thì có lẽ người nghèo là nên đọc nhất, những người có thể thấy chính bản thân mình hoặc người thân của mình trong đó. Nếu không phải là người nghèo và bạn quan tâm tới việc cải thiện đời sống hiện tại và tương lai cho những người xung quanh mình (trong đó có thể có người thân của bạn) hoặc đơn thuần bạn chỉ muốn hiểu về cái nghèo và tại sao lại có người nghèo. Và cuối cùng dành cho những ai chưa biết thì chuẩn nghèo thế giới được xác định là những người sống dưới mức 2USD/ngày tức khoảng gần 50.000VND/ngày.