Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi 3V, vào ngày 23/10/2018
Kiệt tác
-
Lolita được biết đến như một trong những hiện tượng văn chương kỳ lạ nhất thế kỷ XX, và Nabokov cũng trở thành một nhà văn kỳ lạ bậc nhất, cùng với Joyce và Kafka. Và Lolita, cũng như Nabokov, luôn nhận được những quan điểm trái chiều từ những người phê bình cũng như những người tôn sùng. Đối với tôi, Lolita xứng đáng nhận được cả hai. Thứ nhất, nó xứng đáng nhận được sự tôn sùng bởi cách sử dụng ngôn từ thượng thừa của Nabokov. Những câu văn trong Lolita đầy nhạc điệu, cứ lấy đoạn mở đầu mà xem, tôi cho rằng không ai có thể viết được như vậy ngoại trừ tác giả. Thứ hai, Lolita càng xứng đáng nhận sự phê bình, bởi những nội dung tình dục lệch lạc mà nó đề cập tới, theo ý tôi, nó hoàn toàn chẳng phải câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác giữa cha dượng với con gái riêng của vợ hay giữa một người đàn ông trưởng thành và cô gái ngây thơ, mà đó là một tội ác, một nỗi ám ảnh tâm lý sâu xa của giáo sư Humbert. Tôi cho rằng cần rạch ròi hai quan điểm này.
Một điểm nữa làm Lolita trở nên nổi tiếng, đặc biệt ở Việt Nam, là tính bất khả dịch của nó. Tôi cho rằng cả hai bản dịch ở nước ta đều chưa thực sự tốt, nhưng nếu phải chọn lựa giữa bản dịch mot à mot của Thiên Lương với bản dịch có những lỗi cơ học của Dương Tường thì tôi nghĩ nên vừa đọc bản Anh vừa chọn bản dịch của Dương Tường.