Mã hàng | 9786043451979 |
---|---|
Nhà Cung Cấp | Nguyễn Đức Dũng |
Tác giả | Nguyễn Đức Dũng |
NXB | NXB Thế Giới |
Năm XB | 2021 |
Trọng lượng (gr) | 454 |
Kích Thước Bao Bì | 24 x 17 x 1.4 cm |
Số trang | 199 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Nông, lâm, ngư nghiệp bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Quản Trị Nông Nghiệp 4.0
Thế giới sẽ cần phải sản xuất thêm 60% lượng lương thực để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 10 tỷ dân vào năm 2050 theo tính toán của Liên Hợp Quốc. Vậy loài người sẽ làm như thế nào để đạt được mục tiêu tham vọng này khi nguồn tài nguyên tự nhiên đang dần cạn kiệt; biến đổi khí hậu đang gây nên những hậu quả khôn lường cho hệ thống nông nghiệp.
Chúng ta đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước.
Cộng đồng khoa học rất quan tâm đến tình trạng này của trái đất và họ nhận thấy nhu cầu cần phải giải quyết những hạn chế đối với an ninh lương thực, khả năng chống chịu của hệ thống, thích nghi và giảm nhẹ.
“Nông nghiệp thông minh với khí hậu” – Climate - smart Agriculture (CSA) là một giải pháp tổng thể để xử lý những vấn đề trên và theo đó cần khuyến khích những tiến bộ khoa học đối với đổi mới sáng tạo công nghệ, đầu tư, và hành động trong từng khu vực cụ thể để CSA giúp nông dân thay đổi mô hình sản xuất và kinh doanh nhằm thu hoạch năng suất cao hơn, chất lượng hơn.
CSA có ba (03) trụ cột chính là “An ninh lương thực bền vững”; “Sức chống chịu của hệ thống & thích nghi”; và “Thích nghi với biến đổi khí hậu”, theo đó, chủ thể chính tham gia trong CSA sẽ là người nông dân/nhà sản xuất, nhà đầu tư và người tiêu dùng.