Cuốn sách Quốc hội với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam do Trung tâm Thông tin của Thư viện Quốc hội, Câu lạc bộ Các nhà Công thương Việt Nam và Nhà xuất bản Công an Nhân dân phối hợp tổ chức biên soạn và xuất bản, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (1946- 2016).
Sách dày 340 trang với năm phần nội dung chính, cung cấp thông tin tham khảo tới các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn theo những góc nhìn khác nhau, về mối quan hệ đại diện của Quốc hội cho cộng đồng doanh nghiệp, về sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào hoạt động của Quốc hội; những nhìn nhận, đánh giá về thực trạng của mối quan hệ hai chiều nêu trên, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả đại diện của Quốc hội cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.
Cuốn sách đã có nhiều bài viết phân tích về những chức năng hiến định của Quốc hội đại diện cho quyền lợi các tầng lớp nhân dân và thành phần xã hội, trong đó quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp, thông qua hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đại diện cho đội ngũ doanh nhân trên cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng tại các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua tham vấn chính sách và thông qua chính những đại biểu Quốc hội là doanh nhân trong Quốc hội, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cắt giảm thủ tục hành chính. Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cuốn sách đã trình bày khá rõ ràng về mối quan hệ mật thiết giữa Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từ góc nhìn của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, các doanh nhân. Sách góp phần động viên, mang lại nội lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam vượt qua những thách thức nội tại và thời đại, để tiếp tục đạt tới thành tựu mới trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đây là cuốn sách đầu tiên nêu bật được tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp với hoạt động lập pháp của Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Cuốn sách cần thiết không chỉ với những nhà làm luật, mà còn cả với những nhà nghiên cứu chính sách và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Cùng thời gian này, Nhà xuất bản Văn học đã ấn hành cuốn sách Mai Kiều Liên - Trên con đường không chỉ có hoa hồng. Cuốn sách tập hợp những bài viết trên báo chí trong nước và ngoài nước về một nữ doanh nhân tiêu biểu của ngành sữa nước ta, đồng thời là người Việt Nam duy nhất hai lần được tạp chí Forbes Asia - tạp chí nổi tiếng về kinh tế, tài chính thế giới bình chọn, vinh danh là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.
Nữ doanh nhân Mai Kiều Liên sinh năm 1953, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Là con gái bác sĩ Mai Văn Thông, một trí thức Việt kiều tại Pháp về nước tham gia hai cuộc kháng chiến, bà đã khởi nghiệp với tấm bằng kỹ sư công nghệ chế biến sữa từ năm 1976, qua nhiều năm vươn lên trở thành người lãnh đạo cao nhất của Vinamilk. Gần 40 năm qua, nữ doanh nhân Mai Kiều Liên đã dành toàn bộ tâm huyết cho sự phát triển của ngành sữa nước nhà. Bà luôn mong mỏi và nỗ lực phát triển ngành sữa thành một ngành công nghiệp hiện đại, có khả năng chủ động về nguyên liệu, trang thiết bị. Trên cơ sở phát triển của doanh nghiệp, bà và tập thể lãnh đạo công ty đang đặt ra mục tiêu đưa Vinamilk trở thành một trong 50 doanh nghiệp sản xuất sữa hàng đầu thế giới vào năm 2017 với doanh thu hơn ba tỷ USD. Đó là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở, bởi hiện tại, sản phẩm của Vinamilk đã chiếm phần lớn thị trường trong nước, đang có mặt tại gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Cuốn sách phần nào xây dựng tương đối đầy đủ chân dung vị nữ doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam, từ thời điểm là kỹ sư chế biến sữa đến khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc năm 31 tuổi và Tổng Giám đốc năm 39 tuổi cho đến khi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk. Cuộc đời bà gắn bó với ngành chế biến sữa, với khát vọng nâng cao nguồn dinh dưỡng cho nhân dân, nâng cao tầm vóc người Việt Nam, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em, tạo vùng nguyên liệu và việc làm cho hàng chục nghìn hộ nông dân nuôi bò sữa. Tất nhiên, trên con đường ấy không chỉ có hoa hồng, mà đầy gian truân của thời kỳ đầu đổi mới, với những nỗ lực của người nữ giám đốc trẻ và các cộng sự trong việc mở ra những hướng đi, mang tính chiến lược. Có thể nói, cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy ý nghĩa với không ít doanh nhân và cả những người trẻ đang bắt đầu khởi nghiệp.