Cờ Tư Lệnh - Trò Chơi Chiến Thuật Mang Dấu Ấn Quân Sự Việt Nam
Bộ môn cờ tư lệnh (tên khác là cờ chiến) là một sáng tạo của Đại tá - nhà văn Nguyễn Quý Hải, người từng là tiểu đoàn trưởng pháo 130mm trong chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972. Sản phẩm trí tuệ này đã được công nhận bản quyền ở Việt Nam vào năm 2010. Đây là trò chơi cờ hoàn toàn "made in Vietnam" với quân cờ là các khí cụ chiến tranh hiện đại như máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến…
Bàn cờ tư lệnh có 11 đường dọc và 12 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 132 điểm hợp thành. Có một khoảng trống ước lệ, đó là sông (màu xanh nhạt). Sông nằm ngang, chia bàn cờ thành hai phần đối xứng, gọi là chiến tuyến. Trên sông (chiến tuyến) có hai đoạn nước nông, dưới có nền đá, được gọi là ngầm. Mọi phương tiện đều có thể vượt qua ngầm. Có hai dãy ô vuông chạy dọc suốt hai chiến tuyến, được quy ước đó là trên biển để có lực lượng hải quân tham chiến.
Mỗi ván cờ lúc bắt đầu chơi có đủ 38 quân, số quân đó được chia đều cho hai bên: 19 quân đỏ, 19 quân xanh; bao gồm 11 loại quân, có biểu tượng tượng trưng cho các quân binh chủng hiện đại như bộ binh, xe tăng, máy bay, tàu chiến..., đặc biệt có cả đội dân quân tóc dài.
Quân cờ của bên xanh hoặc bên đỏ, chỉ khác nhau về màu sắc, còn ký hiệu, cách đi và cách "ăn" quân đối phương hoàn toàn giống nhau. Trong số 19 quân, có hai quân sở chỉ huy, chỉ đứng tại chỗ làm vật cản, không được đi và "ăn" quân đối phương.
Hiện nay, bộ môn cờ tư lệnh đã được đông đảo người Việt Nam và bạn bè quốc tế biết đến. Ở nước ta, hằng năm đều có Hội thi cờ tư lệnh được tổ chức định kỳ. Có rất nhiều kỳ thủ cũng như những người đam mê cờ trên thế giới ở nhiều độ tuổi đã đến Việt Nam để tham dự.
Năm 2024, tác giả chính thức chuyển giao bản quyền cho Everjoy Publishing, với mục tiêu tái phát hành một phiên bản hiện đại, chỉn chu và có khả năng vươn tầm quốc tế. Dự án được thực hiện bởi đội ngũ chuyên môn từ Everjoy Publishing và đơn vị thiết kế Comicola.
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHIÊN BẢN MỚI (2025)
1. Tư duy chiến lược – Linh hoạt theo thời cuộc
Khác với cờ vua hay cờ tướng, Cờ Tư Lệnh xây dựng hệ thống quân bài mô phỏng binh chủng hỗn hợp gồm bộ binh, thiết giáp, pháo binh, không quân, hải quân và quân chủ lực. Luật chơi khuyến khích tư duy chiến thuật tổng lực, phù hợp với người chơi trẻ cần rèn luyện phản xạ và phân tích tình huống.
2. Chất lượng sản xuất nâng cấp
Quân cờ được thử nghiệm với nhiều vật liệu như nhựa PVC, Melamine, gỗ CNC, trước khi chọn chất liệu cuối phù hợp cho sản xuất hàng loạt: bền chắc – nhẹ tay – có tính thẩm mỹ cao. Bàn cờ sử dụng giấy bồi cứng chống ẩm, in phủ UV bền màu.
3. Hệ thống minh họa – Thiết kế quốc tế
Artwork được thiết kế mới hoàn toàn bởi họa sĩ Cao Việt Nguyễn – họa sĩ gốc Việt sống tại Latvia, có kinh nghiệm minh họa boardgame cho thị trường châu Âu. Các quân cờ được tạo hình gần gũi, sinh động, mang bản sắc quân sự Việt nhưng vẫn dễ hiểu với người chơi quốc tế.
4. Giá trị văn hóa – giáo dục cao
Trò chơi được Bộ GD&ĐT và Quân đội từng đưa vào giảng dạy, tổ chức thi đấu tại Học viện Quốc phòng, CLB Quân khu, trường phổ thông và CLB cờ chuyên sâu. Cờ Tư Lệnh từng được nhiều nhà lãnh đạo và chuyên gia trong và ngoài nước quan tâm, như Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chuyên gia giáo dục Nhật Bản.
THÀNH PHẦN BỘ SẢN PHẨM
- Bàn cờ: Kích thước tiêu chuẩn, mô phỏng địa hình chiến trường, chia ô theo hệ trục quân sự.
- Quân cờ: 48 quân cờ - Đại diện các binh chủng Bộ binh, Tăng, Pháo, Không quân, Hải quân, Tư lệnh – có màu phân biệt hai phe.
- Sách hướng dẫn: Giải thích luật chơi chi tiết, sơ đồ di chuyển quân, ví dụ các chiến thuật cơ bản.
- Bao bì : Hộp cứng cao cấp, thiết kế mới độc quyền từ Comicola
- Phụ kiện đi kèm: Túi đựng quân cờ, phiếu ghi điểm hoặc bản đồ mô phỏng bổ sung (tùy phiên bản)
CỜ TƯ LỆNH PHÙ HỢP CHO
- Người chơi yêu thích chiến thuật, boardgame
- Nhà trường, tổ chức giáo dục, bảo tàng
- Cựu chiến binh, tổ chức quân sự – quốc phòng
- Người sưu tầm văn hóa – lịch sử Việt Nam