spot_img
spot_img
HomeXu HướngSức hút 'Concert Quốc Gia' kỷ niệm 50 năm Thống Nhất: Gen...

Sức hút ‘Concert Quốc Gia’ kỷ niệm 50 năm Thống Nhất: Gen Z hô biến lễ diễu binh 30/4 thành sự kiện văn hóa đặc sắc trên mạng xã hội

Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) không chỉ là một dấu ấn lịch sử trọng đại, mà còn là một “lễ hội quốc gia” đầy cảm xúc, nơi tinh thần tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ những con phố ngập tràn cờ hoa đến không khí sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, sự kiện này như một sân khấu lớn đầy sắc màu, nơi mọi thế hệ cùng hòa chung nhịp đập. Từ những ký ức thiêng liêng của các cựu chiến binh được kể lại đầy xúc động, đến cách giới trẻ gọi tên sự kiện bằng cụm từ sáng tạo “Concert Quốc gia” – tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

‘Concert Quốc gia’ là gì?

Cụm từ “Concert Quốc gia” là cách gọi đầy sáng tạo của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, để ví von lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam như một buổi trình diễn quy mô lớn, tràn ngập niềm tự hào dân tộc. Trong tiếng Anh, “concert” ám chỉ một buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng trước công chúng. Lấy cảm hứng từ đó, người trẻ đã hình dung lễ diễu binh như một “buổi hòa nhạc” được dàn dựng công phu, với các màn trình diễn đồng bộ, đội hình nghi thức trang nghiêm, và “playlist” là những ca khúc cách mạng hào hùng vang vọng.

Cách gọi này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn phản ánh cách thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử theo hướng hiện đại, gần gũi với văn hóa đại chúng. Một số người còn gọi sự kiện là “Concert của Tổ quốc” để nhấn mạnh tính trang trọng và quy mô. Cụm từ bắt đầu lan tỏa trên mạng xã hội từ giữa tháng 4, khi không khí chuẩn bị cho đại lễ trở nên sôi nổi, và nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa mới, gắn kết niềm tự hào dân tộc với ngôn ngữ của thời đại.

Làn sóng “tự hào dân tộc” phủ sóng khắp không gian

Không khí hân hoan của đại lễ 30/4 năm nay không chỉ tràn ngập trên từng con phố, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, biến các nền tảng trực tuyến thành một “sân khấu số” rực rỡ để người dân khắp nơi bày tỏ niềm tự hào dân tộc.

Theo thống kê từ Younet Media, chỉ trong khoảng thời gian từ 27/3 đến 22/4, chủ đề về lễ diễu binh đã thu hút hơn 2,45 triệu lượt thảo luận và 18,13 triệu tương tác trên mạng xã hội – gấp đôi so với tuần trước đó và bỏ xa nhiều sự kiện lớn khác, chẳng hạn như SEA Games 31 (600.000 lượt thảo luận). Facebook dẫn đầu với 55,6% lượng thảo luận, trở thành “trung tâm truyền tin”, nơi hàng chục nghìn người chia sẻ lịch trình diễu hành, gợi ý địa điểm có tầm nhìn đẹp, và cả mẹo đặt phòng để theo dõi sự kiện. Những chủ đề được quan tâm nhiều nhất gồm: địa điểm tổ chức (25%), lịch trình chi tiết (21%) và cách theo dõi lễ diễu binh thuận tiện (21%).

Trên TikTok – nền tảng yêu thích của Gen Z – không khí còn sôi động hơn. 9/10 hashtag thịnh hành trong 7 ngày gần đây đều liên quan đến đại lễ, với tổng cộng 153.000 video được đăng tải. Hai hashtag nổi bật nhất là #dieubinh#50namgiaiphongmiennam, cho thấy sức hút mãnh liệt của sự kiện trong lòng giới trẻ. Lượng quan tâm tăng vọt ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên từ buổi tổng duyệt được chia sẻ – từ đội hình nghi lễ chỉnh tề đến trực thăng, tiêm kích bay lượn trên bầu trời, tất cả tạo nên một “preview” mãn nhãn cho đại lễ sắp tới.

Trên Google Trends, các từ khóa như “kỷ niệm 50 năm” và “diễu binh 30/4” cũng ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ, tăng 2-3 lần trong tuần gần nhất. Những nội dung liên quan như bài hát Kỷ niệm của nhạc sĩ Phạm Hoài Nam hay logo 50 năm Giải phóng miền Nam cũng được tìm kiếm dày đặc. Sự quan tâm không chỉ giới hạn ở các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Bình Dương, mà còn lan rộng đến khắp các tỉnh thành, với 58% nội dung thảo luận mang tính kêu gọi tham gia và hơn 50% thể hiện cảm xúc háo hức, tự hào.

Sáng tạo văn hóa Fandom trong ‘Concert Quốc Gia’

Lấy cảm hứng từ văn hóa fandom và những sự kiện âm nhạc đình đám, Gen Z đã mang một làn gió mới đến với lễ diễu binh, thổi hồn vào sự kiện bằng loạt thuật ngữ vui nhộn và đầy màu sắc. Buổi giao lưu giữa người dân và các chiến sĩ được gọi là “họp fan”, những mô hình trưng bày trở thành “booth concert”, còn bánh kẹo hay quà tặng từ chiến sĩ thì được ví như “freebies” – những món quà miễn phí quen thuộc tại các concert thần tượng. Hạnh Nguyên (Hạ Long) chia sẻ: “Khi xem tổng duyệt, nhiều bạn trẻ gọi mô hình là ‘booth concert’, còn kẹo chiến sĩ phát thì gọi vui là ‘freebies’. Lễ diễu binh giờ như hòa vào văn hóa đại chúng, trở thành một phần gần gũi không thể thiếu.”

Chính cách tiếp cận hiện đại và sáng tạo này không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước theo phong cách riêng của thế hệ trẻ, mà còn tạo nên một cây cầu văn hóa độc đáo, kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong khi Gen Z “phiên dịch” sự kiện theo ngôn ngữ và cảm hứng của thời đại, thì các thế hệ đi trước lại dùng mạng xã hội để kể lại những ký ức lịch sử – từ ngày đất nước thống nhất đến những kỷ niệm thiêng liêng của một thời hoa lửa. Những bài đăng, hình ảnh, và bình luận đã biến không gian số thành một “cuốn sử truyền miệng” sống động, nơi các thế hệ cùng nhau giữ gìn và lan tỏa những giá trị thiêng liêng. An Khánh (Hà Nội) bày tỏ: “Khi xem hình ảnh các ông bà cựu chiến binh, tôi cảm giác như đang đứng cùng họ trong dòng chảy lịch sử.”

Có bao nhiêu khối diễu binh 30/4?

Lễ diễu binh bao gồm 36 khối lực lượng vũ trang (quân đội và công an) do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức, cùng 12 khối diễu hành quần chúng do TP.HCM đảm nhiệm. Ngoài ra, có 4 khối nghi trượng và 13 khối đứng tham gia, tổng cộng 53 khối diễu hành và 13 khối đứng. Các khối diễu binh được chia thành các nhóm, đại diện cho các lực lượng và giai đoạn lịch sử quan trọng, nhằm tái hiện khí thế hào hùng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

1. Khối nghi trượng (4 khối)

  • Khối nghi trượng: Bao gồm các lực lượng tiêu biểu thực hiện các nghi thức trang trọng như chào cờ, bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, và các màn trình diễn nghi thức. Các khối này do các đơn vị quân đội và công an tinh nhuệ đảm nhiệm, thể hiện sự chính quy và hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam.
  • Đặc điểm: Các khối nghi trượng thường mở đầu chương trình, với đội hình đồng bộ, trang phục trang nghiêm, và các động tác chuẩn xác.

2. Khối diễu binh lực lượng vũ trang (36 khối)

Các khối diễu binh thuộc lực lượng vũ trang được chia thành các nhóm, đại diện cho các binh chủng, đơn vị lịch sử, và lực lượng hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Công an Nhân dân (CAND). Dưới đây là chi tiết các khối tiêu biểu được ghi nhận:

  • Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn (30/4/1975):
    • Bao gồm các sĩ quan đại diện cho Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết Thắng), Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang), Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên), Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long), và Đoàn 232.
    • Đây là khối mang ý nghĩa lịch sử, tái hiện 5 cánh quân đã tiến công và đánh chiếm các căn cứ quan trọng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, dẫn đến thắng lợi cuối cùng ngày 30/4/1975.
  • Khối Tăng thiết giáp:
    • Đại diện cho binh chủng chiến đấu quan trọng của QĐNDVN, với vai trò đột kích và hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ.
    • Đội hình bao gồm các chiến sĩ điều khiển xe tăng, thiết giáp, thể hiện sức mạnh cơ giới hóa của quân đội.
  • Khối Nữ Biệt động Sài Gòn:
    • Gồm các nữ chiến sĩ tái hiện lực lượng biệt động Sài Gòn, từng đóng vai trò quan trọng trong các trận đánh tại nội đô năm 1975.
    • Đội hình này mang tính biểu tượng, tôn vinh vai trò của phụ nữ trong cuộc kháng chiến.
  • Khối Nữ sĩ quan Thông tin:
    • Đại diện cho lực lượng thông tin liên lạc, với gần 80 năm lịch sử, đảm bảo thông tin “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”.
    • Đội hình gồm các nữ sĩ quan trẻ, thể hiện sự trưởng thành và hiện đại của lực lượng thông tin QĐNDVN.
  • Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng:
    • Đây là khối hiện đại, đại diện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và tác chiến trong không gian số, phản ánh sự phát triển của quân đội trong thời đại 4.0.
  • Khối Quân y:
    • Bao gồm các chiến sĩ quân y, thể hiện vai trò hậu cần và cứu chữa trong chiến tranh cũng như thời bình.
    • Đội hình này nhấn mạnh tinh thần nhân đạo và trách nhiệm của QĐNDVN.
  • Khối Kỵ binh Cảnh sát cơ động:
    • Thuộc lực lượng Công an Nhân dân, với các chiến sĩ cưỡi ngựa, thể hiện sự linh hoạt và uy nghiêm.
    • Đây là một trong những khối đặc biệt, thu hút sự chú ý bởi sự độc đáo và tính biểu diễn cao.
  • Khối Hồng kỳ:
    • Gồm các chiến sĩ công an mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí cách mạng.
    • Khối này thường xuất hiện ở vị trí quan trọng trong đội hình diễu binh.
  • Các khối khác:
    • Bao gồm các đơn vị từ các binh chủng như pháo binh, phòng không – không quân, hải quân, cảnh sát biển, và dân quân tự vệ.
    • Mỗi khối đại diện cho một lực lượng chuyên môn, với trang phục và đội hình đặc trưng, thể hiện sự đa dạng và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang.

3. Khối diễu hành quần chúng (12 khối)

Phtheo TP.HCM tổ chức, các khối diễu hành quần chúng gồm 12 khối, với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, bao gồm:

  • Đại diện cựu chiến binh, thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân.
  • Người Việt Nam ở nước ngoài: Đây là khối đặc biệt được TP.HCM đề xuất bổ sung, thể hiện sự gắn kết của cộng đồng người Việt toàn cầu.
  • Các khối văn hóa – nghệ thuật: Tham gia các tiết mục biểu diễn, tái hiện văn hóa dân tộc và tinh thần đoàn kết.

4. Khối đứng (13 khối)

  • Các khối đứng là những đội hình không di chuyển qua lễ đài mà đứng tại các vị trí cố định quanh khu vực Hội trường Thống Nhất, đảm bảo an ninh và tham gia các nghi thức phụ trợ.
  • Bao gồm các đơn vị quân đội và công an, với vai trò hỗ trợ và bảo vệ sự kiện.

Lịch trình Concert Quốc Gia chi tiết từ 25/4 đến 30/4

1. Diễu binh – Diễu hành

  • Ngày 25/4: Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước trên trục đường Lê Duẩn, diễn ra từ 20h đến 23h.

  • Ngày 27/4: Tổng duyệt chính thức, cũng tại đường Lê Duẩn, từ 7h đến 12h.

  • Ngày 30/4:

    • Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tại đường Lê Duẩn, bắt đầu từ 6h30.

    • Chương trình diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra từ 8h00, là điểm nhấn trọng tâm của buổi lễ.

2. Trình diễn drone và bắn pháo hoa

  • Ngày 26/4:

    • Trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (drone) trên bầu trời khu vực sông Sài Gòn, đoạn trước phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), bắt đầu lúc 21h15.

    • Pháo hoa tầm cao tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), lúc 21h30.

  • Ngày 30/4:

    • Màn trình diễn 10.500 drone trên không gian sông Sài Gòn, trải dài hai bờ thuộc TP Thủ Đức và Quận 1, từ 20h30 đến 20h45.

    • Bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Đền Bến Dược (Củ Chi); đồng thời tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 28 điểm trên toàn thành phố lúc 21h.

3. Trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping

  • Các ngày 26, 29 và 30/4: Trình diễn nghệ thuật 3D mapping kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các hiệu ứng thị giác đặc sắc, với chủ đề “Hành trình 50 năm – Di sản và Tương lai”. Chương trình có sự tham gia của các nhóm sáng tạo đến từ Pháp, Singapore, Bỉ và Việt Nam. Thời gian: từ 19h30 đến 21h30 tại mặt tiền trụ sở HĐND – UBND TP.HCM.

4. Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng

  • Ngày 30/4:

    • Chương trình diễu hành đặc biệt do lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh đảm nhiệm, diễn ra từ 19h đến 19h25 trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Đài phun nước Hoa Sen (giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi).

    • Trình diễn nghệ thuật cộng đồng “Vũ điệu khăn rằn” theo hình thức tương tác, diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 19h, tạo không khí sôi động và gắn kết người dân.

Những khoảnh khắc tinh tế chạm đến trái tim 

Lễ diễu binh không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi những khoảnh khắc tinh tế, gần gũi của các chiến sĩ, khiến cộng đồng mạng không ngừng “thả tim”. Trong những buổi tổng duyệt, hình ảnh các chiến sĩ cười tươi và thoải mái tương tác với người dân đã trở thành tâm điểm chú ý. Một khoảnh khắc viral trên Threads ghi lại cảnh chiến sĩ cẩn thận che súng khi di chuyển qua đám đông để đảm bảo an toàn, nhưng vẫn vui vẻ bắt tay người dân. Hành động nhỏ này khiến cư dân mạng xuýt xoa: “Vừa tinh tế lại vừa đáng yêu!”

Các khoảnh khắc khác cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Có chiến sĩ tự tay buộc băng rôn cho người dân, có người phát kẹo bằng cả hai tay với nụ cười rạng rỡ, và không ít người hòa giọng hát các bài ca cách mạng cùng đám đông trong lúc chuẩn bị. Một đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ mang băng rôn đeo đầu và buộc cho người dân đã thu hút hàng ngàn bình luận: “Đi dân nhớ, ở dân thương,” “Fan service của Concert Quốc gia đỉnh cao quá,” “Người đâu mà vừa cao ráo vừa tinh tế!”. Những hành động giản dị nhưng đầy cảm xúc này đã chạm đến trái tim hàng triệu người, biến các chiến sĩ thành những “ngôi sao” trong “Concert Quốc gia”.

Kết nối quá khứ, khơi dậy tương lai

Lễ diễu binh 30/4 không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng, mà còn là cơ hội để các thế hệ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới. Từ những câu chuyện xúc động của các cựu chiến binh đến sự sáng tạo đầy sức sống của giới trẻ, đại lễ đã tạo nên một không gian giao thoa văn hóa độc đáo. Không gian mạng trở thành một “bảo tàng sống”, nơi ký ức được lưu giữ, tinh thần yêu nước được lan tỏa bằng ngôn ngữ và cảm hứng của thời đại.

Với “Concert Quốc gia”, lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là một lễ hội văn hóa rực rỡ – nơi niềm tự hào dân tộc được thắp lên từ mọi nẻo đường, mọi nền tảng. Từ những con phố rợp cờ hoa đến những bài đăng đầy cảm xúc trên mạng xã hội, tinh thần 30/4 vẫn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ – kết nối quá khứ với hiện tại, và khẳng định sức mạnh đoàn kết không gì lay chuyển của dân tộc Việt Nam.

Lời kết 

“Concert Quốc gia” đã trở thành biểu tượng mới cho cách người Việt gìn giữ và tôn vinh lịch sử. 50 năm nhìn lại, không chỉ là hồi tưởng, mà còn là hành trình tiếp nối – nơi mỗi thế hệ đều góp phần thắp sáng ngọn lửa tự hào dân tộc bằng chính nhịp điệu của thời đại mình.

Ghé blog Fahasa để xem thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ƯU ĐÃI RIÊNG CHO BẠN

Nhập mã FAHASABLOG1 để được giảm ngay 20k khi mua hàng tại Fahasa.com

spot_img
spot_img

XEM NHIỀU

spot_img
spot_img