Năm 2025 đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945). Đây là dịp để toàn dân tộc ôn lại những trang sử hào hùng, khẳng định ý chí độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Để tôn vinh ý nghĩa của sự kiện này, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh cấp quốc gia với quy mô lớn, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của đất nước.
Chỉ đạo tổ chức từ Chính phủ
Theo Nghị quyết số 124/NQ-CP ban hành tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để chủ động chuẩn bị và tổ chức lễ duyệt binh, diễu binh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là một sự kiện mang tầm quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và tính kỷ luật cao nhằm đảm bảo sự trang trọng, an toàn và hiệu quả.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong buổi làm việc ngày 12/5/2025, đã nhấn mạnh kế hoạch tổ chức với sự tham gia của 11 khối đứng và 27 khối đi, tương tự lực lượng từng xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ của bộ đội, đảm bảo sức khỏe trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè.
Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng các điều kiện tác chiến mới. Công tác chuẩn bị không chỉ dừng ở việc tổ chức lễ duyệt binh mà còn bao gồm việc hiện đại hóa quân đội, phát triển khoa học công nghệ quân sự, sản xuất vũ khí và trang bị công nghệ cao theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Điều này cho thấy lễ duyệt binh không chỉ là một sự kiện biểu dương lực lượng mà còn là cơ hội để thể hiện năng lực quốc phòng tiên tiến của Việt Nam.
Bộ Công an cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho sự kiện, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao và quản lý chặt chẽ các vấn đề xã hội như ma túy, phòng cháy chữa cháy. Sự phối hợp giữa hai lực lượng chủ chốt này đảm bảo lễ duyệt binh diễn ra trong môi trường an toàn và ổn định.
Lễ duyệt binh 2/9 tổ chức ở đâu, thời gian nào?
Năm 2025 là dấu mốc trọng đại, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945–2025). Nhân dịp này, lễ duyệt binh tổ chức 2/9/2025 dự kiến sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với quy mô hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay.
Sự kiện sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cùng đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân. Hơn 30 khối diễu hành sẽ tham gia, bao gồm bộ binh, hải quân, không quân, đặc công, công an, dân quân tự vệ và phụ nữ quân đội.
Ngoài ra, lễ duyệt binh còn trình diễn nhiều khí tài hiện đại như tên lửa, xe tăng, pháo binh, máy bay chiến đấu và trực thăng. Xen kẽ với phần nghi lễ là các chương trình nghệ thuật đặc sắc: hòa nhạc, diễu hành văn hóa, múa dân gian, trình diễn ánh sáng với flycam và bắn pháo hoa nghệ thuật, tạo nên một bức tranh sống động và đầy cảm xúc về niềm tự hào dân tộc.
Biểu dương sức mạnh quốc gia
Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê, “diễu binh” là hoạt động của lực lượng vũ trang diễu qua lễ đài hoặc trên đường phố với hàng ngũ chỉnh tề, động tác thống nhất, nhằm biểu dương sức mạnh quân sự. “Duyệt binh” là nghi thức kiểm tra tượng trưng đội ngũ lực lượng vũ trang trong một buổi lễ long trọng, còn “diễu hành” là đoàn người đi thành hàng ngũ để thể hiện sức mạnh đoàn kết. Lễ duyệt binh ngày 2/9 không chỉ là dịp để Việt Nam phô diễn sức mạnh quân sự mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Trong lịch sử, Việt Nam đã tổ chức ba lễ duyệt binh lớn vào các năm 1955, 1975 và 1985. Lần đầu tiên diễn ra tại Quảng trường Ba Đình năm 1955, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lễ duyệt binh năm 1975 tại Sài Gòn mừng chiến thắng thống nhất đất nước, và năm 1985 kỷ niệm 40 năm Quốc khánh. Gần đây nhất, lễ diễu binh tại TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/2025) đã thu hút hơn 13.000 người tham gia và hàng trăm nghìn người dân theo dõi, cho thấy sức hút và ý nghĩa của các sự kiện này.
Quy mô và công tác chuẩn bị cho lễ 2/9
Quy mô tổ chức
Lễ diễu binh và diễu hành 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình được dự kiến là một trong những sự kiện hoành tráng nhất từ trước đến nay. Sự kiện sẽ có sự tham gia của hơn 30 khối diễu hành, bao gồm:
-
Lực lượng vũ trang: Bộ binh, hải quân, không quân, đặc công, công an, dân quân tự vệ, phụ nữ quân đội.
-
Khí tài quân sự: Hệ thống tên lửa, xe tăng, pháo binh, máy bay chiến đấu, trực thăng hiện đại.
-
Lực lượng dân sự: Các đoàn thể, tổ chức xã hội, đại diện nhân dân từ nhiều tỉnh thành.
Ngoài ra, lễ kỷ niệm sẽ bao gồm các hoạt động như lễ chào cờ, dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chương trình nghệ thuật đặc biệt với hòa nhạc, múa dân gian, trình diễn ánh sáng kết hợp flycam và bắn pháo hoa nghệ thuật.
Công tác chuẩn bị
Để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ đạo cụ thể:
-
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội: Chủ trì xây dựng đề án tổng thể và kế hoạch tổ chức, phối hợp với các Bộ để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. Hà Nội cũng chịu trách nhiệm lập danh sách mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu trong nước, thiết kế mẫu giấy mời, trình thẩm định trong tháng 6/2025.
-
Bộ Quốc phòng: Phối hợp chuẩn bị đề án diễu binh, diễu hành, trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Bí thư trong tháng 5/2025. Bộ cũng đảm bảo huấn luyện các khối diễu hành và triển khai các khí tài quân sự hiện đại.
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và kế hoạch tuyên truyền.
-
Đài Tiếng nói Việt Nam: Phối hợp phát thanh trực tiếp sự kiện và đưa tin về các hoạt động kỷ niệm.
Theo Đề án tổ chức, giai đoạn huấn luyện cơ bản cho các khối diễu hành sẽ diễn ra từ ngày 5/5/2025 đến 20/7/2025, đảm bảo các lực lượng sẵn sàng cho các buổi sơ duyệt và tổng duyệt.