“Tấm Lòng Với Đất Nước” là một tác phẩm sâu sắc, ghi dấu hành trình cống hiến không ngừng nghỉ của bà Nguyễn Thị Bình cho dân tộc Việt Nam. Qua từng trang viết, tác phẩm không chỉ tái hiện lịch sử mà còn truyền tải tinh thần yêu nước và trách nhiệm với thế hệ trẻ. Đây là một tác phẩm đáng đọc để cảm nhận tấm lòng lớn lao của một con người dành trọn đời cho đất nước.
Giới thiệu cuốn sách “Tấm Lòng Với Đất Nước”
“Tấm Lòng Với Đất Nước” là một tuyển tập đặc biệt, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai vào năm 2025, do Sbooks độc quyền phát hành. Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của bà Nguyễn Thị Bình – nữ chính trị gia lỗi lạc, người từng là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973), Bộ trưởng Bộ Giáo dục, và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến 2002. Với hơn 600 trang, được chia thành ba phần chính, tác phẩm không chỉ là một bản ghi chép lịch sử mà còn là một hành trình tinh thần, thể hiện tấm lòng đau đáu vì đất nước của một con người đã dành cả cuộc đời mình cho dân tộc.
Cuốn sách tập trung vào ba chủ đề chính:
-
Suy nghĩ về đất nước, Nhân dân và Đảng: Những bài viết, bài phát biểu thể hiện tư tưởng chính trị sâu sắc, niềm tin kiên định vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, cùng những trăn trở về tương lai đất nước và thế hệ trẻ.
-
Ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm: Các bài viết phản ánh vai trò của bà Nguyễn Thị Bình trong các hoạt động ngoại giao, đặc biệt là tại Hội nghị Paris, cùng những bài học quý giá về đối ngoại và xây dựng hòa bình.
-
Sự nghiệp giáo dục của nước nhà: Những suy tư và đóng góp của bà trong việc định hình chiến lược giáo dục, đào tạo con người – một lĩnh vực mà bà luôn dành nhiều tâm huyết.
Mỗi trang sách là một câu chuyện, một suy tư, một bài học, được viết bằng giọng văn giản dị, chân thành nhưng đầy sức nặng lịch sử. Cuốn sách không chỉ kể về những thành tựu mà còn chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, những trăn trở sâu sắc của bà Nguyễn Thị Bình khi đối diện với vận mệnh đất nước.

Tác giả Nguyễn Thị Bình: Một nhân cách lớn
Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật là Nguyễn Châu Sa, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927 tại xã Tân Hiệp, huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông nội bà tham gia phong trào Cần Vương, hy sinh tại quê nhà, còn ông ngoại là nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Với xuất thân như vậy, không ngạc nhiên khi bà Nguyễn Thị Bình sớm dấn thân vào con đường cách mạng, trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước và sự kiên định.
Bà được cả thế giới biết đến với biệt danh “Madam Bình” trong vai trò Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris, nơi bà là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973 – một sự kiện lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Sau này, với cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phó Chủ tịch nước, bà tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Điều làm nên sự đặc biệt của bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là những thành tựu chính trị mà còn là nhân cách lớn lao, thể hiện qua sự giản dị, gần gũi và tấm lòng luôn hướng về nhân dân. Trong cuốn sách, bà từng chia sẻ về khoảnh khắc năm 1992, khi được đề cử làm Phó Chủ tịch nước, bà đã từ chối vì nghĩ rằng mình đã ở tuổi nghỉ hưu. Nhưng rồi, với câu hỏi tự vấn: “Mình có làm gì cũng là vì đất nước, không phải vì mục đích nào khác”, bà tiếp tục nhận trách nhiệm, thể hiện tinh thần cống hiến không màng danh vị.
Nội dung cuốn sách “Tấm Lòng Với Đất Nước”
1. Một hành trình lịch sử
“Tấm Lòng Với Đất Nước” không phải là một cuốn hồi ký khô khan hay một tập hợp những bài phát biểu chính trị sáo rỗng. Thay vào đó, nó là một câu chuyện sống động về một con người đã gắn bó cả cuộc đời với vận mệnh dân tộc. Cuốn sách đưa người đọc đi qua những giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng một quốc gia hòa bình, thịnh vượng.
Mỗi bài viết, bài phát biểu hay trả lời phỏng vấn trong sách đều được trình bày một cách chân thành, không hoa mỹ, nhưng chứa đựng tầm nhìn chiến lược và chiều sâu nhân văn. Bà Nguyễn Thị Bình không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ vai trò lãnh đạo mà còn bày tỏ những trăn trở sâu sắc về các vấn đề như cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản trị quốc gia. Những ý kiến của bà không chỉ mang tính thời sự mà còn là những bài học vượt thời gian, có giá trị cho cả hiện tại và tương lai.
Một trong những điểm nhấn của cuốn sách là hình ảnh bà ví đất nước như một con thuyền: “Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển cả, phía trước là chân trời mới”. Câu nói này không chỉ thể hiện niềm tin mãnh liệt vào tương lai dân tộc mà còn là lời nhắc nhở về những khó khăn mà đất nước đã vượt qua, cũng như trách nhiệm của mỗi người trong việc tiếp tục chèo lái con thuyền ấy.

2. Giá trị giáo dục và truyền cảm hứng
“Tấm Lòng Với Đất Nước” không chỉ là câu chuyện của một cá nhân mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Cuốn sách truyền cảm hứng mạnh mẽ, đặc biệt với thế hệ trẻ, khi bà Nguyễn Thị Bình, dù ở tuổi ngoài 90, vẫn không ngừng viết báo, tham gia hội thảo, vận động cho các quỹ vì trẻ em, giáo dục và hòa bình. Tinh thần ấy cho thấy một con người chưa bao giờ ngừng nghỉ, luôn đau đáu với vận mệnh đất nước và tương lai của thế hệ sau.
Cuốn sách cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc xây dựng con người và đất nước. Là một cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bà Nguyễn Thị Bình đã dành nhiều tâm huyết để chia sẻ những bài học và chiến lược về đào tạo thế hệ trẻ, nhấn mạnh rằng giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và tinh thần yêu nước.
3. Sức lan tỏa của một tác phẩm chính trị – hồi ký
Thành công của “Tấm Lòng Với Đất Nước” có thể được minh chứng qua sự đón nhận của độc giả. Trước đó, cuốn sách “Gia đình, bạn bè và đất nước” của bà Nguyễn Thị Bình đã đạt lượng phát hành lên đến 48.000 bản – một con số ấn tượng đối với thể loại sách chính trị – hồi ký. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị mà bà truyền tải: không chỉ là ký ức của một người làm cách mạng, mà còn là một triết lý sống, một tư tưởng nhân văn bền vững.
Cuốn sách không kêu gọi lý tưởng một cách ồn ào hay hô hào khẩu hiệu, mà âm thầm kể, ghi, suy nghĩ, để người đọc tự soi chiếu bản thân và tìm ra cách sống xứng đáng. Chính sự giản dị và chân thành ấy đã khiến “Tấm Lòng Với Đất Nước” trở thành một tác phẩm đặc biệt, chạm đến trái tim của nhiều thế hệ độc giả.
Cảm nhận chung về tác phẩm
“Tấm Lòng Với Đất Nước” là một cuốn sách đáng đọc, không chỉ với những người quan tâm đến lịch sử, chính trị hay ngoại giao, mà còn với bất kỳ ai muốn tìm hiểu về một nhân cách lớn và những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến. Cuốn sách không chỉ là một bản ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình, mà còn là một lời nhắc nhở rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một tấm lòng vì đất nước luôn là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, chính trị và cảm xúc cá nhân. Giọng văn của bà Nguyễn Thị Bình vừa sâu sắc, vừa gần gũi, khiến người đọc cảm nhận được sự chân thành và tâm huyết của một con người đã sống trọn vẹn cho dân tộc. Tuy nhiên, với độ dài hơn 600 trang và tính chất chuyên sâu của một số bài viết, cuốn sách có thể đòi hỏi người đọc sự kiên nhẫn và tập trung để thấu hiểu hết giá trị của nó.

Lời kết
“Tấm Lòng Với Đất Nước” là một hành trình tinh thần, một lời mời gọi độc giả suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với đất nước và cộng đồng. Qua từng trang viết, bà Nguyễn Thị Bình đã để lại một di sản vô giá không chỉ là những thành tựu lịch sử mà còn là một tấm lòng trong trẻo, kiên định và đầy nhân văn. Đây là cuốn sách xứng đáng có mặt trên kệ sách của mọi gia đình Việt Nam, đặc biệt là những ai muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng để sống một cuộc đời ý nghĩa, cống hiến và trọn vẹn.
Truy cập web/app Fahasa.com hoặc đến nhà sách Fahasa gần nhất để sở hữu ngay cuốn sách Tấm Lòng Với Đất Nước với giá tốt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Ghé blog Fahasa để xem thêm nhiều nội dung bổ ích khác!
-
Giảm giá!

Hồi Ký Nguyễn Thị Bình – Bìa Cứng
Giá gốc là: 224.000 ₫.190.000 ₫Giá hiện tại là: 190.000 ₫. Mua ngay -
Giảm giá!

Hồi Ký Nguyễn Thị Bình – Bìa Mềm
Giá gốc là: 159.000 ₫.95.400 ₫Giá hiện tại là: 95.400 ₫. Mua ngay -
Giảm giá!

Tấm Lòng Với Đất Nước
Giá gốc là: 292.000 ₫.262.800 ₫Giá hiện tại là: 262.800 ₫. Mua ngay






