và 1 mã freeship
Mã hàng | 8936056057045 |
---|---|
Độ Tuổi | 3+ |
Nhà Cung Cấp | Cty XNK Liên Hiệp Thành |
Thương Hiệu | Liên Hiệp Thành |
Xuất Xứ Thương Hiệu | Việt Nam |
Nơi Gia Công & Sản Xuất | Việt Nam |
Màu sắc | Nhiều màu |
Chất liệu | Nhựa |
Thông Số Kỹ Thuật | Không Dùng Pin |
Thông Tin Cảnh Báo | Không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. |
Hướng Dẫn Sử Dụng | Dùng chơi bằng tay. |
Trọng lượng (gr) | 550 |
Kích Thước Bao Bì | 36.6 x 36.5 x 2.5 cm |
Sản phẩm hiển thị trong | |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Cờ Vua bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Bàn Cờ Quốc Tế Lớn + Cờ XNK
Màu đen - vàng được làm từ chất nhựa cứng, bền đẹp và sáng bóng. Bàn cờ nhẹ, gọn, không cong gập, gấp thỏa mái, tiện lợi khi di chuyển. Là trò chơi nổi tiếng tiến trên thế giới và vô cùng hấp dẫn bởi luật chơi cũng như thông qua trò chơi bạn có thể rèn luyện khả năng tư duy, trí tuệ nhạy bén. Trò chơi thích hợp với mọi lứa tuổi.
- Ngoài ra cờ quốc tế còn có tên gọi khác là cờ vua.
- Cờ dành cho 2 người chơi, bàn cờ hình vuông chia đều thành 64 ô vuông. Mỗi người chơi sẽ có 16 quân cờ và lần lượt đi các quân cờ của mình sau khi đối thủ đi.
Luật đi các quân cờ:
- Vua (ký hiệu quốc tế là K): Là quân cờ quan trọng nhất bàn cờ. Nếu để mất vua thì coi như thua ván chơi. Vua đi mỗi nước một ô(trừ trường hợp nhập thành), có thể đi ngang, đi dọc hoặc đi chéo. Mỗi lần di chuyển vua có thể ăn quân của đối phương nhưng không được đi vào vị trí quân của mình đang đứng
- Hậu (ký hiệu quốc tế Q): Đi ngang, đi dọc, đi chéo khắp bàn cờ. Hậu có thể ăn quân đối phương trên đường đi, nhưng không được phép đi vào vị trí quân mình đang đứng.
- Tượng (ký hiệu quốc tế B): Di chuyển theo đường chéo với ô có cùng màu. Tượng di chuyển tới ô còn trống, không có quân cản giữa đường hoặc di chuyển tới ô bị quân đối phương chiếm giữ (ăn quân)
- Mã (ký hiệu quốc tế N): Đi ngang 2 ô và đi dọc 1 ô ( hoặc đi dọc 2 ô và đi ngang 1 ô) cho mỗi nước đi theo dạng hình chữ L. Mã có thể di chuyển tới ô còn trống hay ô bị quân đối phương chiếm giữ (ăn quân). Quân mã không bị cản như trong cờ Tướng.
- Xe (ký hiệu quốc tế R): Đi ngang hoặc dọc khắp bàn cờ miễn không có quân khác cản trên đường đi. Hoặc di chuyển tới vị trí quân đối phương đang chiếm giữ nhưng không được vượt qua quân đang đứng ở ô đó (trừ trường hợp nhập thành)
- Tốt (không có ký hiệu): Di chuyển thẳng về phía trước, mỗi nước đi tới một ô còn trống. Riêng nước đi đầu tiên có thể đi 2 ô tùy ý. Tốt ăn quân theo đường chéo. Đặc biệt nếu tốt đi tới ô cuối cùng của đối phương thì sẽ được phong cấp thành Hậu hay các quân khác tùy chọn, nhưng không được phong cấp thành vua.